Kết quả tìm kiếm cho "khuyến khích cạnh tranh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2979
Công tác cán bộ được Đảng xác định là “then chốt của then chốt”, quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Để phát huy tiềm năng, vị thế của An Giang trong giai đoạn mới, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tiếp tục được tỉnh thực hiện theo phương châm “động” và “mở”, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, liên thông giữa các cấp, ngành.
Ngày 15/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức họp mặt.
Nhiều “tài mới” thường xem nhẹ bảo hiểm ô tô, chỉ mua cho đủ thủ tục đăng kiểm. Thực ra, nếu hiểu rõ các loại bảo hiểm và chọn gói phù hợp, bạn có thể bảo vệ chiếc xe, tài chính và chính bản thân mình trong suốt quá trình sử dụng.
Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hình ảnh những đảng viên gương mẫu, gần dân luôn là điểm tựa vững chắc, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho người dân. Họ không chỉ vận động bằng lời nói mà còn thuyết phục bằng hành động cụ thể, thiết thực.
Xác định khoa học và công nghệ (KH-CN) là vấn đề then chốt trong chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh ứng dụng KH-CN vào sản xuất nông nghiệp giúp người dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của nông sản...
Phân tầng theo quy mô và rủi ro giúp cơ quan thuế tập trung nguồn lực cho nhóm có nguy cơ thất thu cao, đồng thời giảm gánh nặng thủ tục cho nhóm nhỏ – phù hợp với nguyên tắc “quản lý theo rủi ro” mà nhiều quốc gia đang áp dụng. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” vừa được Bộ Tài chính ban hành, hướng tới nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch và công bằng hơn.
Giải Nobel Kinh tế 2025 được trao cho bộ ba Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt vì đã giúp nhân loại hiểu rõ vì sao đổi mới có thể giúp kinh tế không ngừng lớn mạnh và vì sao những xã hội dám "tháo cũ thay mới" mới có thể tiến nhanh.
Trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới, Việt Nam đã tiến hành cuộc chuyển đổi lịch sử, đưa 2 triệu hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.
Thời gian qua, Đoàn, Hội các cấp trong tỉnh có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện để thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp và lập nghiệp, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mở ra một sân chơi rộng lớn với nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra cho doanh nghiệp nhiều thách thức. Để hỗ trợ doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động, cũng như các chính sách giúp doanh nghiệp tận dụng những cơ hội từ các Hiệp định FTA mở rộng thị trường xuất khẩu.
Theo Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ, trong năm 2025-2026, Bộ Tài chính được giao 16 nhiệm vụ liên quan tới công tác hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Với tinh thần quyết tâm cao độ, chuẩn bị từ sớm, từ xa để khẩn trương đưa Nghị quyết 68-NQ/TW vào cuộc sống, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ, trong đó quy định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ theo từng tháng để theo dõi, giám sát. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính về vấn đề này.
Hiện nay, thị trường mỹ phẩm Việt Nam có quy mô đạt khoảng từ 2,3 đến 2,5 tỷ USD. Bên cạnh những tín hiệu tích cực thì thị trường này phải đối mặt với tình trạng hàng giả, không rõ nguồn gốc được bán trên các trang mạng điện tử gây thiệt hại về sức khỏe, tiền bạc của người tiêu dùng và đặt ra thách thức cho cơ quan quản lý.